Kết quả tìm kiếm cho "giảm thuế xăng dầu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 605
Giá xăng dầu thế giới hôm nay đi lên do lo ngại chính sách thuế quan của Mỹ có thể làm gián đoạn dòng chảy sản phẩm năng lượng qua biên giới Mỹ với Canada và Mexico.
Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân 2025, ngành thuế An Giang tự hào nhìn lại những thành tựu đạt được trong năm qua.
Chiều 17/1, Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2024 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2025.
Năm 2024, Cục Thuế tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện công tác thuế trong toàn ngành và đạt nhiều kết quả quan trọng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách khuyến khích các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh để thay thế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Giá xăng RON 95 tại kỳ điều hành hôm nay (2/1) được điều chỉnh tăng, lên sát mốc 21.000 đồng/lít. Đây là kỳ điều chỉnh giá xăng dầu đầu tiên của năm mới.
Năm 2024 đánh dấu những nỗ lực vượt bậc của ngành Tài chính trong việc điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, ứng dụng công nghệ, hoàn thiện thể chế và phát triển thị trường tài chính.
Giá vé máy nhiều chặng từ TP Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ cao ngất ngưởng, thậm chí "cháy vé" ở hạng phổ thông khiến nhiều người phải chọn phương tiện khác.
Từ cuối tháng 3/2024, các tổ chức kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất việc thực hiện xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) từng lần bán hàng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) và UBND tỉnh…
Giá xăng RON 95 tại kỳ điều hành hôm nay (26/12) được điều chỉnh giảm sau 2 lần tăng liên tiếp, xuống dưới 21.000 đồng/lít.
Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 7/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng chính sách phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ lớn, làm lớn, các chính sách phải "cởi trói" để sản xuất kinh doanh bung ra, phục vụ ưu tiên cao nhất là thúc đẩy tăng trưởng, từ đó tăng thu nhập bình quân đầu người, tăng năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và nâng cao vị thế đất nước.
Ngày 4/12, chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2024 để xem xét 6 đề nghị xây dựng luật và 1 dự thảo pháp lệnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục rà soát, phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ “điểm nghẽn” nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.